Ấn Độ quay lưng với “giấc mơ Mỹ”
(Cadn.com.vn) - Trong nhiều thập kỷ qua, nước Mỹ luôn được coi là miền đất hứa đối với những người Ấn Độ trẻ tuổi và thông minh bởi sức quyến rũ của những tấm bằng đại h2ọc danh tiếng và nhờ đó, họ có thể kiếm được việc làm trên Phố Wall hoặc Thung lũng Silicon.
Giấc mơ Mỹ
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin thống kê từ Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô New Delhi cho biết, kể từ năm 2001, Ấn Độ có số sinh viên theo học tại Mỹ đông nhất thế giới, chiếm khoảng 15%. Tuy nhiên, cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Mỹ đã làm mờ dần “giấc mơ Mỹ” của nhiều người Ấn Độ.
Song, chính cái mất mát của Mỹ lại mang lại món hời lớn cho Ấn Độ. Món hời ở đây chính là việc “đảo ngược hiện tượng chảy máu chất xám”. Các chuyên gia cho rằng, Ấn Độ được lợi khi một số sinh viên thông minh nhất và tài năng nhất sẽ dành nhiệt huyết và tài lực cho nền kinh tế lớn thứ 3 Châu Á này, thay vì chỉ mải cống hiến cho Mỹ. Hiện, chính quyền New Delhi có nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhân tài. Nền kinh tế Ấn Độ phát triển với mức tăng trưởng hằng năm khoảng 9% trong 3 năm qua, giúp hàng triệu người thoát nghèo, đồng thời tạo ra một thế hệ người Ấn trẻ giàu có và đầy tham vọng.
Trước đây, nhiều người Ấn Độ đã học để lấy bằng cao học tại nhiều trường danh tiếng của Mỹ và Châu Âu, rồi sinh sống và lập nghiệp ở xứ người. Nhưng khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu “đổ bộ”, người Ấn Độ lại tìm kiếm những cơ hội việc làm tốt hơn tại quê nhà - nơi không những có nhiều cơ hội việc làm mà còn chi phí sinh hoạt rẻ... Vivek Wadhwa, một viện sĩ người Ấn Độ tại Mỹ ước tính rằng, khoảng 100.000 người có trình độ của Ấn Độ sẽ rời bỏ Mỹ trong 5 năm tới. Khi tình trạng thất nghiệp ở Mỹ đạt mức kỷ lục trong vòng 26 năm thì những tiềm năng ở quê nhà chính là triển vọng tốt cho các sinh viên tốt nghiệp của Ấn Độ. Thực tế, các Cty như Warner Bros và IBM đã thông báo rằng, họ sẽ chuyển hướng đầu tư sang Ấn Độ và một số trung tâm tiềm năng khác sau khi sa thải nhân viên ở Bắc Mỹ.
![]() |
Sinh viên Ấn Độ ở thủ phủ công nghệ thông tin Bangalore. Ảnh: Reuters |
Hỗ trợ tài chính
Một trường hợp điển hình là Rahul Dutta, 23 tuổi. Anh đã thay đổi kế hoạch du học tại Mỹ và bây giờ đã đăng ký học tại một trường đại học địa phương. Dutta cho biết: “Kế hoạch ban đầu của tôi là kiếm bằng thạc sĩ và tìm một công việc ở Mỹ, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng, không có việc và không có tiền nên tôi theo học tại một trường học ở
Đối với các sinh viên đang học tập và làm việc ở Mỹ, việc tìm kiếm học bổng và các kinh phí khác đang trở nên khó khăn, đặc biệt là đối với các sinh viên nước ngoài, khi nguồn học bổng đã khô cạn vì những thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Cherry Harika, sinh viên 24 tuổi đến từ tỉnh Punjab của Ấn Độ, đang học tại Trường Đại học Boston cho biết: “Trường tôi không còn việc tuyển dụng mới. Hầu như không có bất kỳ một công việc nào cho người nước ngoài, đặc biệt khi các công dân Mỹ đang mất việc”. Việc hỗ trợ hộ chiếu cũng trở nên khan hiếm. Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang chịu áp lực phải hạn chế số lượng cấp phép cho công việc tạm thời dành cho người nước ngoài”.
Hầu hết các sinh viên học ở Mỹ phải trả 50.000 USD trong 2 năm học. Phần lớn số tiền đó, sinh viên sẽ được cho vay. Tuy nhiên, hiện nay, việc vay vốn không phải dễ dàng do khủng hoảng tín dụng, đặc biệt là đối với các sinh viên không có bảo hiểm việc làm. Ngược lại, các sinh viên chỉ phải trả 1.200 USD/năm khi học tại Học viện Công nghệ danh tiếng của Ấn Độ ở
Trúc Linh